Kết quả tìm kiếm cho "thỏa thuận thương mại EU Mỹ"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 329
Khu công nghiệp đầu tiên trên thế giới được cho là ra đời ở Manchester (Anh) vào khoảng năm 1896. Gần 130 năm trôi qua, mô hình khu công nghiệp trên toàn cầu đã thay đổi, trải một bước tiến dài đến hoàn toàn xanh, sạch.
Xuất khẩu hàng dệt may của Trung Quốc sang Liên minh châu Âu (EU) đang tăng mạnh khi các nhà sản xuất bị ảnh hưởng bởi thuế quan nặng nề từ Mỹ chuyển hướng xuất hàng sang thị trường châu Âu.
Nhiều nền kinh tế đã tìm cách bù đắp thiệt hại từ việc mất thị trường xuất khẩu vào Mỹ bằng việc tạo ra một làn sóng liên kết thương mại mới trên toàn cầu.
Theo trang bloomberg.com ngày 30/9, dầu Nga vẫn được xuất khẩu bất chấp áp lực từ Mỹ.
Nga cung cấp gần 40% uranium làm giàu toàn cầu, tạo ra sự phụ thuộc phức tạp khiến phương Tây dù muốn cũng khó cắt đứt, bất chấp nỗ lực đa dạng hóa năng lượng.
Thuế quan mạnh tay nhắm vào dược phẩm, xe tải, đồ nội thất được Tổng thống Trump kỳ vọng hồi sinh sản xuất Mỹ, nhưng giới kinh tế cảnh báo hiệu quả thực tế còn xa mới đạt được.
Giá dầu tuần qua liên tiếp ghi nhận những phiên bật tăng về cuối tuần. Trong nước, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng - giảm tùy từng mặt hàng.
Đồng euro mạnh và chính sách thuế quan khắt khe của chính quyền Trump đang giáng đòn nặng nề vào xuất khẩu châu Âu, đặc biệt là ngành ô tô và dược phẩm, khiến thặng dư thương mại EU với Mỹ sụt giảm mạnh.
Khi Liên hợp quốc (LHQ) tiến tới kỷ niệm 80 năm thành lập vào năm 2025, Việt Nam cũng đánh dấu một cột mốc của riêng mình: 80 năm Quốc khánh. Năm nay, lễ kỷ niệm trong nước gắn liền với một sự kiện quốc tế nổi bật: Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường có chuyến công tác và phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York.
Dù khiến phương Tây không vui về việc vẫn mua dầu từ Nga, nhưng Ấn Độ vẫn còn ưu thế để thương thuyết thương mại với Mỹ và EU.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 160/CĐ-TTg ngày 09/9/2025 về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu và ổn định thị trường gạo.
Ngày 4/9 (giờ miền Đông nước Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh về thỏa thuận thương mại với Nhật Bản.